Thủ tướng Nhật Bản yêu cầu Mỹ điều tra về tiết lộ của WikiLeaks

Theo các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, ngày 5/8, Thủ tướng nước này Shinzo Abe đã điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến việc điều tra những cáo buộc mà trang mạng WikiLeaks mới công bố, theo đó Washington từng do thám chính phủ và các công ty Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Abe đề nghị phía Mỹ có lời giải thích đồng thời tuyên bố nếu thông tin trên là đúng sự thật, điều đó sẽ làm tổn hại quan hệ giữa hai đồng minh. Về phía Mỹ, Phó Tổng thống Biden đã đưa ra lời xin lỗi đồng thời nhắc lại cam kết của Tổng thống Obama năm 2014 về hoạt động thu thập thông tin tình báo của Mỹ chỉ tập trung vào lợi ích an ninh quốc gia của nước này.

Trước đó, ngày 4/8, trong cuộc họp Quốc hội Nhật Bản, ông Abe cho biết sẽ trao công hàm phản đối Mỹ nếu các tài liệu của Wikileaks được xác định là đúng sự thật.

Trang mạng WikiLeaks ngày 31/7 đã tiết lộ thông tin rằng không chỉ do thám các đồng minh châu Âu như Đức và Pháp, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) cũng đã bí mật nghe lén điện thoại của 35 “mục tiêu” bao gồm các quan chức Chính phủ Nhật Bản trong đó có cả Thủ tướng Shinzo Abe và những doanh nghiệp hàng đầu của nước này.

TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản yêu cầu Mỹ giải thích về những tiết lộ của Wikileaks
Nhật Bản yêu cầu Mỹ giải thích về những tiết lộ của Wikileaks

Tokyo đã yêu cầu phía Washington giải thích về các tài liệu do trang mạng Wikileaks công bố, trong đó tố cáo NSA theo dõi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN