Thủ tướng Israel giục cư dân Gaza sơ tán

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24/8 đã cảnh báo cư dân ở Gaza rời khỏi các khu vực có các tay súng Palestine đang hoạt động, đồng thời tuyên bố các khu vực này có thể bị tấn công.

Lính cứu hỏa Palestine cố gắng dập tắt đám cháy xảy ra sau vụ không kích của Israel vào thành phố Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong bài phát biểu trên đài phát thanh, ông Netanyahu nói: "Tôi kêu gọi các cư dân ở Gaza sơ tán ngay lập tức khỏi tất cả các khu vực mà (phong trào Hồi giáo) Hamas đang thực hiện hoạt động khủng bố. Mọi nơi này đều là mục tiêu của chúng tôi".

Ông Netanyahu còn khẳng định chiến dịch quân sự nhằm vào các tay súng ở Gaza sẽ tiếp tục cho đến khi sự yên bình ở miền Nam Israel được khôi phục lại.

Phát biểu trên được đưa ra một ngày sau một cuộc không kích của Israel khiến một tòa tháp chung cư 13 tầng ở Gaza bị san phẳng.

Trước đó, cuộc không kích của Israel ngày 24/8 nhằm vào khu vực phía Tây thành phố Gaza lúc 5 giờ sáng (2 giờ GMT) đã làm 2 người Palestine thiệt mạng và 5 người bị thương.


TN (Theo Reuters/AFP)
Xung đột Israel-Hamas sẽ diễn biến ra sao?
Xung đột Israel-Hamas sẽ diễn biến ra sao?

Những diễn biến trong tương lai của cuộc xung đột ở Dải Gaza như chiến tranh tiêu hao sinh lực, tấn công vào địa bàn hay ngừng bắn, tất cả đều phụ thuộc vào thực trạng lực lượng của hai phía và các động lực bên trong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN