Thủ lĩnh đảo chính tuyên bố trở thành thủ tướng mới của Fiji

Ngày 21/9, thủ lĩnh đảo chính Voreqe Bainimarama đã tuyên bố là Thủ tướng mới của đảo quốc Thái Bình Dương Fiji, 4 ngày sau cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Fiji trong 8 năm qua.

Thủ lĩnh đảo chính Voreqe Bainimarama đã tuyên bố là Thủ tướng mới của đảo quốc Thái Bình Dương Fiji.

Mặc dù kết quả cuối cùng chưa được công bố song kết quả tạm thời cho thấy Đảng Fiji Trên hết (FFP) của ông Bainimarama đang hướng tới một chiến thắng rõ rệt. Theo Văn phòng bầu cử Fiji, với 88% số phiếu được kiểm, FFP giành được 59,1% phiếu bầu trong khi Đảng Tự do Dân chủ bị bỏ xa phía sau chỉ với 28,3% phiếu ủng hộ.

Mặc dù các đảng đối lập phàn nàn về tình trạng gian lận phiếu bầu, song một nhóm quan sát viên đa quốc gia ở Fiji khẳng định cuộc bầu cử này “đáng tin cậy” và đại diện cho ý nguyện của người dân.


TN (Theo AFP)
 Fiji xin góp 500 lính hòa bình tới Golan
Fiji xin góp 500 lính hòa bình tới Golan

Fiji đã đề nghị đóng góp hơn 500 binh sĩ cho lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Cao nguyên Golan sau khi nhiều nước rút quân khỏi khu vực này do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN