Thu giữ 1,2 triệu viên aspirin giả từ Trung Quốc

Ngày 25/5, Bộ Kinh tế Pháp thông báo lực lượng hải quan nước này vừa thu giữ 1,2 triệu viên aspirin giả xuất xứ từ Trung Quốc. Đây là vụ thu giữ thuốc giả lớn nhất từ trước đến nay ở Pháp và trong toàn Liên minh châu Âu (EU).


Hải quan Pháp ngày 25/5 đã thu giữ 1,2 triệu viên aspirin giả có xuất xứ từ Trung Quốc. Ảnh: Internet.



Vụ thu giữ diễn ra ngày 17/5 vừa qua tại cảng Le Havre ở miền tây bắc nước Pháp. Số thuốc nói trên được giấu trong một container trà đến từ Trung Quốc. Các viên aspirin này chủ yếu gồm đường gluco chứ không có các thành phần của thuốc aspirin.


Theo Bộ Kinh tế Pháp, lô thuốc trên sẽ được chuyển cho một công ty Tây Ban Nha đóng trụ sở trên quần đảo Balearic của nước này để phân phối cho bán đảo Iberia, miền nam nước Pháp và các nước châu Phi nói tiếng Pháp.



TTXVN/Tin tức




Bắt giám đốc bán 'thịt ngựa giả bò'
Bắt giám đốc bán 'thịt ngựa giả bò'

Giới chức trách Hà Lan ngày 23/5 đã bắt giữ Giám đốc công ty thương mại thực phẩm Willy Selten BV do liên quan đến vụ bê bối "thịt ngựa giả bò" xảy ra từ tháng 1/2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN