Thất nghiệp - “bom nổ chậm”tại Anh

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cảnh báo tỉ lệ cao những người trẻ tuổi không có học vấn và việc làm ở Anh đang trở thành "quả bom nổ chậm” đối với ngành y tế công nước này.

Anh hiện có 1,09 triệu người từ 16 - 24 tuổi không có học vấn hay việc làm.


Lý do là những người thuộc nhóm trên là đối tượng dễ có sức khỏe kém hơn những người đồng lứa có việc làm đầy đủ.


Theo số liệu công bố năm nay, trên toàn nước Anh hiện có 1,09 triệu người tuổi từ 16 - 24 bị xếp vào nhóm không có học vấn hay việc làm, chiếm 15,1% dân số ở độ tuổi này.


WHO nêu rõ tỉ lệ thất nghiệp có thể đang giảm tại Anh nhưng tỉ lệ cao thanh niên trên 18 tuổi không có việc làm, không được học hành hay đào tạo nghề đầy đủ đang trở thành quả bom hẹn giờ chực nổ đối với ngành y tế công nước này. Điều này cho thấy Anh cần có những chính sách xã hội rộng mở hơn, hướng tới việc cải thiện cuộc sống ban đầu cho mỗi trẻ em và đảm bảo cho những đối tượng dễ bị tổn thương một sự bảo vệ xã hội tốt hơn để họ có thể thoát được nguy cơ sống suốt đời với thu nhập bấp bênh. Chính phủ Anh cần phải đảm bảo không để vấn đề bất bình đẳng y tế trở thành căn bệnh mãn tính.


Đỗ Sinh (P/v TTXVN tại Anh)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN