Thái Lan muốn giải thích vụ đảo chính cho nước ngoài

Ngày 11/6, người đứng đầu chính quyền quân sự Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã chỉ thị các đại sứ và tổng lãnh sự Thái Lan giải thích với các nước nguyên nhân dẫn tới cuộc đảo chính hôm 22/5 vừa qua và lộ trình hướng tới bầu cử của nước này.

Tướng Prayuth Chan-ocha. Ảnh THX/TTXVN


Trong cuộc gặp 23 phái viên Thái Lan tại hơn 20 quốc gia ở thủ đô Bangkok, ông Prayuth đã đề nghị họ giải thích tình hình của Thái Lan cho các chính phủ nước ngoài biết cũng như nói rõ về lộ tình ba bước của chính quyền quân sự gồm hòa giải, cải cách và bầu cử. Theo ông Prayuth, Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO) cũng như các cơ quan đang cố gắng giải quyết các vấn đề vì lợi ích quốc gia và NCPO muốn mở đường cho nền dân chủ thực sự.


T.N (Theo THX)
Thêm 17 tỉnh của Thái Lan bỏ giới nghiêm
Thêm 17 tỉnh của Thái Lan bỏ giới nghiêm

Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO) Thái Lan đã bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại 17 tỉnh và tại một số khu vực thuộc 3 tỉnh khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN