Khu vực y tế tư nhân thường là nơi tiếp xúc với người bệnh đầu tiên. Do đó, mở rộng mô hình phối hợp y tế công - tư là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần ngăn chặn lây lan bệnh lao trong cộng đồng.
Phát hiện, điều trị bệnh sớm
“Tôi ở quận 8, TP Hồ Chí Minh. Khi bị ho kéo dài, tôi đã tới một phòng khám ở quận 1 để mua thuốc về điều trị. Tôi điều trị như vậy trong 6 tháng, mỗi ngày chi phí mua thuốc hết khoảng 50.000 đồng nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Tuy nhiên, sau khi được một nhà thuốc giới thiệu, tôi đã tới cơ sở điều trị lao của quận 8 và được điều trị miễn phí. Tới giờ, sức khỏe tôi đã hoàn toàn hồi phục”, anh Trần Quốc H., một bệnh nhân lao, cho biết.
|
Hệ thống y tế tư góp phần phát hiện người nhiễm lao trong cộng đồng. |
Một đại diện của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, nhờ sự hỗ trợ tích cực của hệ thống y tế tư nhân, đã có rất nhiều bệnh nhân lao như anh H. đã được phát hiện bệnh sớm và điều trị thành công.
Từ năm 2011 đến nay, quận 8, quận Bình Tân, quận Thủ Đức và huyện Bình Chánh, là những địa phương tại TP Hồ Chí Minh đã triển khai chương trình phối hợp y tế công - tư trong phòng, chống lao. Hệ thống tư nhân tham gia chương trình này gồm có các phòng khám tư nhân và các nhà thuốc tư trên địa bàn. Theo đó, khi thấy người bệnh có dấu hiệu mắc lao thì các phòng khám tư hoặc các nhà thuốc tư sẽ giới thiệu đến các cơ sở chống lao để được xét nghiệm, điều trị miễn phí.
Theo BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh: Phối hợp y tế công - tư được xác định là một trong những yếu tố quan trọng trong Chiến lược phòng chống lao giai đoạn 2010 - 2015, nhằm tăng cường phát hiện sớm bệnh nhân lao, đưa vào quản lý điều trị để duy trì tỷ lệ điều trị thành công cao. Chính vì vậy, nhiều năm qua, Chương trình phòng chống lao TP Hồ Chí Minh và hội hành nghề y tư nhân đã ký kết triển khai hoạt động phòng, chống lao trên địa bàn. Từ năm 2011 đến nay, việc phối hợp y tế công - tư trong kiểm soát bệnh lao đã giúp thành phố phát hiện được nhiều bệnh nhân lao để đưa vào quản lý, điều trị. Nhờ vậy, đã nâng cao hiệu quả trong hoạt động kiểm soát bệnh lao cũng như giảm nguy cơ lây lan nguồn bệnh lao kháng thuốc trên địa bàn.
Nhiều thách thức
Thực ra, trong giai đoạn 2007 - 2013, cùng với một số địa phương khác, TP Hồ Chí Minh đã tham gia vào Dự án phối hợp y tế công tư trong kiểm soát lao và HIV do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ.
Sau 5 năm triển khai, dự án đã đạt được những thành tựu đáng kể như: Các cơ sở tham gia dự án từ 210 cơ sở năm 2007 lên hơn 1.100 cơ sở năm 2013 (bao gồm các phòng khám, nhà thuốc, bệnh viện tư nhân và bệnh viện nhà nước nằm ngoài hệ thống phòng chống lao). Đồng thời, đã giúp chuyển gửi trên 30.000 người có dấu hiệu nghi mắc lao tới các cơ sở chẩn đoán và điều trị lao, trong đó xác định được 3.500 ca nhiễm lao. Sự thành công này đã tạo tiền đề cho việc mở rộng mô hình phối hợp y tế công - tư trong phòng, chống lao sang hơn 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tuy vậy, việc phối hợp y tế công - tư nhân trong phòng, chống lao vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Bà Nguyễn Tuyết Nga, cán bộ quản lý dự án cho biết: “Dự án này cũng đang gặp phải nhiều khó khăn như: Duy trì sự tham gia của khối y tế tư nhân, thiếu sự liên kết chuyển gửi bệnh nhân lao giữa cơ sở y tế tư nhân với hệ thống phòng chống lao và HIV công lập, chưa có hướng dẫn về việc chi trả bồi dưỡng cho khối tư nhân tham gia vào hoạt động phòng chống lao...”.
“Khi các cơ sở y tế tư nhân chuyển gửi người nghi mắc lao hoặc bệnh nhân lao lên các cơ sở y tuyến quận - huyện thì lại ít nhận được sự phản hồi từ các cơ sở này”, BS Nguyễn Hồng Đức, Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt, cho hay.
Theo BS Tăng Chí Thượng, việc triển khai rộng mô hình phối hợp y tế công - tư trong phòng, chống lao cần những cách tiếp cận phù hợp và những chính sách phù hợp. Tuy còn một số khó khăn, nhưng trong thời gian tới, TP Hồ Chí Minh vẫn quyết tâm duy trì sự gắn kết giữa các đơn vị y tế công lập với tư nhân nhằm triển khai rộng mô hình này trên địa bàn.
Bài và ảnh: Đan Phương