Sudan trục xuất 2 quan chức cấp cao LHQ

Ngày 25/12, các nguồn tin Liên hợp quốc (LHQ) cho biết Khartoum đã yêu cầu 2 quan chức cấp cao của tổ chức này rời khỏi Sudan. Đây dường như là động thái của Tổng thống Omar Hassan al-Bashir nhằm leo thang nỗ lực phản đối các hoạt động của LHQ tại Sudan.


Các nguồn tin xác nhận 2 quan chức trên là Điều phối viên phụ trách vấn đề cư trú thuộc Chương trình Phát triển của LHQ (UNDP) Ali Al-Za'tari và Yvonne Helle, Giám đốc UNDP tại Sudan. Hiện chưa rõ lý do dẫn đến những quyết định trục xuất này song động thái trên diễn ra một tháng sau khi ông Bashir yêu cầu các binh sĩ gìn giữ hòa bình thuộc Phái bộ hỗn hợp của LHQ và Liên minh châu Phi (UNAMID) tại Darfur rút khỏi Sudan, coi họ là "một gánh nặng an ninh".


Sudan trước đó cũng đã đóng cửa văn phòng nhân quyền của UNAMID tại thủ đô Khartoum và kêu gọi phái bộ này chuẩn bị kế hoạch rút khỏi đây, vài ngày say khi Khartoum từ chối cho phép các binh sĩ gìn giữ hòa bình thực hiện chuyến đi thứ 2 tới làng Tabit (thuộc khu vực Darfur), địa điểm mà các binh sĩ Sudan bị cáo buộc thực hiện hành vi hãm hiếp tập thể.


TN

Trung Quốc lần đầu triển khai bộ binh tới Nam Sudan
Trung Quốc lần đầu triển khai bộ binh tới Nam Sudan

Trung Quốc sẽ điều một tiểu đoàn bộ binh gồm 700 binh sĩ tới Nam Sudan để tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, tiểu đoàn bộ binh đầu tiên được Trung Quốc cử tới Nam Sudan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN