Soyuz TMA-05M lắp ghép thành công với ISS


Sáng 17/7, tàu vũ trụ Soyuz TMA-05M của Nga đã lắp ghép thành công với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) theo chế độ tự động.


Tàu Soyuz TMA-05M, được phóng lên vũ trụ ngày 15/7 từ sân bay vũ trụ Baikonur, Cadắcxtan, chở phi hành đoàn quốc tế thứ 32 gồm nhà du hành vũ trụ người Nga Yuri Malenchenko, nhà du hành người Mỹ Sunity Williams và nhà du hành vũ trụ Nhật Bản Akihiko Hoside.




Tàu Soyuz TMA-05M được phóng lên vũ trụ sáng 15/7. Ảnh: Internet

Theo kế hoạch, đội bay quốc tế mới sẽ làm việc trên ISS trong thời gian hơn 4 tháng với nhiệm vụ thực hiện một chương trình khoa học lớn, trong đó phía Nga sẽ tiến hành 33 thí nghiệm, tiếp đón hai tàu chở hàng "Tiến Bộ" của Nga cùng tàu chở hàng thứ ba HTV của Nhật Bản, tàu vũ trụ thương mại thứ hai SpX-1 của Mỹ và làm việc ngoài khoảng không vũ trụ...


Sau khi tiếp quản đội bay mới, ISS có 6 nhà du hành đang làm việc và đội bay quốc tế cũ thứ 31 gồm 2 nhà du hành Nga Ghennady Padalka và Sergey Revin cùng nhà du hành Mỹ Jozef Akaba sẽ làm việc tại đây cho đến cuối tháng 9 tới.


TTXVN/ Tin Tức

Orion, tàu vũ trụ thế hệ mới lên sao Hỏa
Orion, tàu vũ trụ thế hệ mới lên sao Hỏa

Mới đây, tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Florida, Mỹ), NASA đã lần đầu tiên giới thiệu Orion, môđun tàu vũ trụ sẽ đưa các phi hành gia lần đầu tiên vượt khỏi quỹ đạo Trái đất kể từ năm 1972, và có thể đưa họ hạ cánh xuống Mặt trăng và sao Hỏa trong các sứ mạng tiếp theo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN