Singapore bắt chủ cửa hàng điện thoại lừa khách Việt

Cảnh sát Singapore thông báo 5 đối tượng tuổi từ 31-38 ngày 27/5 đã bị bắt do liên quan đến một loạt vụ lừa đảo tại trung tâm thương mại Sim Lim Square, trong đó có Jover Chew, chủ cửa hàng Mobile Air, đã ép một du khách Việt phải mua điện thoại hồi cuối năm ngoái.

Cửa hàng lừa đảo Mobile Air ở trung tâm thương mại Sim Lim Square.


Thông cáo báo chí của cảnh sát cho hay, họ đã nhận được nhiều thông tin về việc Mobile Air hoạt động kinh doanh không trung thực trong năm 2014. Các khách hàng được cho bị buộc phải mua điện thoại di động và phí bảo hành với giá "trên trời". Các nạn nhân sau đó phải mua điện thoại với giá cao hơn hoặc phải trả phí để hủy thỏa thuận mua.

Truyền thông Singapore cho hay một trong các đối tượng bị bắt có chủ cửa hàng Mobile Air, Jover Chew. Đối tượng này hồi năm ngoái đã gây bức xúc lớn khi tìm cách ép buộc du khách Việt Nam Phạm Văn Thoại phải trả thêm 1.500 SGD cho gói bảo hành sau khi mua một chiếc điện thoại iPhone6.

Anh Thoại sau đó đã quỳ xuống trong nước mắt để cầu xin Chew trả lại số tiền 950 SGD mua điện thoại, song rốt cuộc chỉ nhận được 400 SGD.

Trước đó, khi bị tòa án yêu cầu phải trả lại 1.010 SGD cho một khách hàng khác, Mobile Air đã đưa cho nữ khách hàng này số tiền xu nặng tới 18kg. Dự kiến 5 đối tượng này sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 29/5.


Việt Hải ((P/v TTXVN tại Singapore))
Singapore đề xuất khung hoạt động tàu ngầm
Singapore đề xuất khung hoạt động tàu ngầm

Singapore đã đề xuất một khuôn khổ khu vực về hoạt động an toàn của tàu ngầm, trong bối cảnh ngày càng nhiều tàu ngầm và tàu nổi đi qua vùng biển nông trên Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN