Saudi Arabia sẽ huấn luyện lực lượng phiến quân Syria ôn hòa

Ngày 10/9, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Saudi Arabia đã nhất trí mở cửa các căn cứ quân sự của nước này để huấn luyện các phiến quân ôn hòa ở Syria, một phần trong nỗ lực nhằm tăng cường trang bị cho lực lượng trên nhằm đối phó với các chiến binh thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phiến quân IS chuẩn bị hành quyết các binh sĩ Syria. Ảnh: AFP-TTXVN


Quyết định trên thể hiện một vai trò quan trọng mới về tầm ảnh hưởng của Saudi Arabia trong cuộc chiến chống IS. Việc sử dụng các phiến quân ôn hòa của Syria là một nội dung chính trong chiến lược của Tổng thống Mỹ Barack Obama do Washington coi Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad là phi pháp. Theo đó, các chiến binh ôn hòa có ý nghĩa quan trọng trong cả 2 cuộc chiến chống IS và các lực lượng của ông Assad.

Trong một diễn biến liên quan, Nhà Trắng cùng ngày cho biết Tổng thống Obama đã chuẩn chi 25 triệu USD "viện trợ quân sự trực tiếp" cho Chính phủ Iraq và chính quyền người Kurd ở nước này để hỗ trợ công tác đào tạo và huấn luyện quân sự.


TN (Theo AP/Reuters)
Mỹ huy động ủng hộ chống phiến quân IS
Mỹ huy động ủng hộ chống phiến quân IS

Trong khi phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn với nước Mỹ nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tích cực huy động sự ủng hộ của dư luận trong và ngoài nước với kế hoạch chống IS của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN