Rơi khinh khí cầu ở Slovenia

Đã có 4 người thiệt mạng và hơn 18 người bị thương, trong đó có 6 người đang trong tình trạng nguy kịch, trong một vụ khinh khí cầu rơi và bốc cháy ngày 23/8 tại (Slovenia) Xlôvenia.

Theo giới chức địa phương, vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra cách thủ đô Ljubljana (Liubliana) khoảng 12 km về phía Nam.



Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong vụ tai nạn khinh khí cầu. Ảnh: AFP-TTXVN



Thông tin ban đầu cho biết trong số các nạn nhân bị thương có 1 phụ nữ người Anh và 3 người Italia.

Khi xảy ra tai nạn, trên quả khinh khí cầu có 30 hành khách cùng 2 phi công.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn của người lái, quả khinh khí cầu đã đâm vào một cây lớn, sau đó bốc cháy và rơi xuống đất.


Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm một số người mất tích trong tai nạn đáng tiếc này.


TTXVN/ Tin Tức


Cháy khinh khí cầu ở Niu Dilân, 11 người thiệt mạng
Cháy khinh khí cầu ở Niu Dilân, 11 người thiệt mạng

Sáng 7/1, một quả khinh khí cầu đã đột nhiên bốc cháy rồi rơi tự do xuống khu vực gần thị trấn Carterton, cách thủ đô Wellington của Niu Dilân khoảng 150 km về phía Bắc làm toàn bộ 11 người trên khinh khí cầu bị thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN