Phiến quân Sunni giết hại nhiều lính biên phòng Iran

Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA ngày 7/4 đưa tin 8 lính biên phòng Iran đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ với các tay súng người Hồi giáo dòng Sunni thâm nhập từ nước láng giềng Pakistan. 


Biên giới Zahedan nằm giữa Pakistan và tỉnh Baluchistan đông nam Iran.


Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sistan-Baluchistan, ông Ali Asghar Mirshekari nói: "Các phần tử khủng bố vũ trang từ Pakistan thâm nhập vào Iran và đụng độ với lính biên phòng, giết hại 8 binh sĩ trước khi rút về Pakistan". Tỉnh Sistan-Baluchistan, đông nam Iran, là nơi có nhiều người Sunni sinh sống và thường chứng kiến các vụ tấn công của phiến quân nhằm vào lực lượng an ninh Iran với thành phần chủ yếu là người Shi'ite.

Vụ đụng độ tại khu vực Negur là vụ đẫm máu nhất kể từ tháng 10/2013 khi 14 lính biên phòng thiệt mạng trong vụ tấn công mà nhóm phiến quân Jaish-ul Adl (Quân đội của Công lý) tuyên bố nhận trách nhiệm.



TN (theo AFP)
Căn nguyên xung đột người Hồi giáo Sunni và Shiite
Căn nguyên xung đột người Hồi giáo Sunni và Shiite

Chia rẽ từ hơn 1.300 năm trước vì tranh cãi liên quan đến việc chọn người kế vị đấng tiên tri Mohammed nhưng đến nay, sự bất đồng vẫn tồn tại gay gắt giữa người Sunni và Shiite.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN