Phiến quân chiếm con đập lớn nhất ở Iraq

Nhân chứng cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 3/8 đã chiếm được đập Mosul - con đập lớn nhất ở Iraq - mà không bị các tay súng người Kurd phản kháng.

 

Hiện trường vụ đánh bom tại một khu chợ ở Baghdad ngày 2/8. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Trước đó, chỉ riêng trong ngày 3/8, các tay súng người Kurd đã mất 3 thị trấn và một giếng dầu vào tay nhóm phiến quân Sunni IS. Chiến thắng này của IS làm gia tăng nguy cơ chính quyền Baghdad bị lật đổ.

 

Việc kiểm soát được đập Mosul có thể cho phép IS khả năng tràn vào các thành phố lớn.

 

TN

Tháng 7 đẫm máu ở Iraq
Tháng 7 đẫm máu ở Iraq

Trong tháng 7 vừa qua đã có ít nhất 1.737 người thiệt mạng và 1.978 người bị thương trong các cuộc xung đột phe phái, tôn giáo ở Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN