Phi công còn sống, Jordan mới thả tù nhân

Người phát ngôn Chính phủ Jordan Mohammad al-Momani nêu rõ nước này sẽ chỉ thả nữ tù nhân người Iraq mà "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đòi phóng thích chừng nào có được bằng chứng cho thấy phi công nước này Muad al-Kasasbeh bị IS bắt giữ vẫn còn sống.

Phi công người Jordan Muad al-Kasasbeh bị IS bắt giữ.


Ngày 29/1, Chính phủ Jordan tuyên bố vẫn tiếp tục giam giữ Sajida al-Rishawi - nữ tù nhân người Iraq mà IS đòi phóng thích để đổi lấy tính mạng nhà báo Kenji Goto, công dân Nhật Bản đang bị IS giam giữ.

Theo ông al-Momani, Jordan vẫn chưa nhận được thông tin nào và kiên quyết giữ nguyên yêu cầu trên, đồng thời phối hợp với giới chức Nhật Bản trong nỗ lực giải cứu nhà báo Kenji Goto.

Trước đó, hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tổ chức tình báo SITE cho biết IS đã dùng con tin Kenji Goto để truyền thông điệp đe dọa giết phi công người Jordan nếu chính quyền Amman không thả Sajida al-Rishawi trước thời hạn cuối buổi chiều 29/1, theo giờ địa phương tại Mosul, Iraq (tối 29/1 theo giờ Việt Nam).

Thông qua một đoạn ghi âm giọng nói của ông Goto, xuất hiện trên một số tài khoản Twitter có liên hệ với IS, nhóm phiến quân này yêu cầu trao đổi tù nhân với Jordan ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết Tokyo đang tiến hành xác minh đoạn ghi âm trên.


TTXVN/Tin tức


Người tung tin đồn về trao đổi con tin với IS bị bắt
Người tung tin đồn về trao đổi con tin với IS bị bắt

2 nhà quản lý của một trang web đã bị bắt giữ do tung tin đồn Jordan đã phóng thích nữ phần tử thánh chiến người Iraq để đối lấy một con tin Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN