Pháp tuyên bố khả năng không giao tàu Mistral cho Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 5/12 cho rằng 2 tàu chiến mà Nga đặt hàng có khả năng không bao giờ được chuyển giao.


Nếu tình hình ở Ukraine không đổi thì Nga sẽ không bao giờ nhận được tàu chiến đặt hàng của Pháp.


Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình BFM, ông Drian cho hay việc chuyển giao các tàu trên có khả năng sẽ không bao giờ diễn ra nếu tình hình ở Ukraine không thay đổi. Ông Drian nói: "Phía Nga phải nhận ra điều này".

Tháng trước, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đình chỉ việc chuyển giao chiếc đầu tiên trong số 2 tàu chiến này "cho đến khi có thông báo sau" do những căng thẳng tại Ukraine mà phương Tây cáo buộc Nga có liên quan.

Việc bán 2 tàu chở trực thăng trên sẽ là thương vụ vũ khí lớn nhất của một nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho Nga.


TN
Pháp tiếp tục đóng tàu Mistral thứ hai cho Nga
Pháp tiếp tục đóng tàu Mistral thứ hai cho Nga

Quyết định của Tổng thống Hollande ngừng bàn giao tàu Mistral đầu tiên cho Nga đã không làm ảnh hưởng đến việc đóng con tàu thứ hai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN