Pháp bắt đầu giám định mảnh vỡ máy bay nghi của MH370

Ngày 5/8, các chuyên gia kỹ thuật ở một phòng thí nghiệm ở miền Nam nước Pháp bắt đầu kiểm tra bộ phận cánh phụ trôi dạt lên đảo Reunion của Pháp hồi tuần trước, để xác định liệu nó có thuộc về chiếc máy bay xấu số MH370 bị mất tích của Hãng hàng không Malaysia Airlines hay không.

Cảnh sát Pháp với tấm nhựa vừa phát hiện trên đảo Reunion ngày 4/8. Ảnh: AFP/TTXVN


Năm nhóm chuyên gia của các nước có công dân thiệt mạng trong vụ mất tích bí ẩn máy bay MH370 cũng đang lên đường tới thành phố Toulouse, miền Nam nước Pháp, để phân tích về mảnh vỡ mới được đưa từ đảo Reunion về Pháp cuối tuần trước.

Giám đốc Cơ quan hàng không dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman dẫn đầu phái đoàn nước này gồm nhiều luật sư và chuyên viên kỹ thuật đại diện cho Hãng hàng không Malaysia Airlines. Bên cạnh đó, nhóm chuyên gia của Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing cũng sẽ có mặt tại Toulouse để tham gia giám định mảnh vỡ máy bay.

Tham gia vào công tác điều tra còn có nhóm chuyên gia của hai nước Trung Quốc và Mỹ - hai quốc gia có công dân thiệt mạng trong vụ mất tích máy bay MH370. Theo điều tra ban đầu, mảnh vỡ tìm thấy trên đảo Reunion là bộ phận cánh phụ của một máy bay Boeing 777, cùng loại với máy bay mang số hiệu MH370.

Công tác điều tra sẽ được tiến hành thận trọng. Nó có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Kết quả điều tra sẽ làm sáng tỏ vụ mất tích máy bay MH370 chở theo 239 người trong hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh xảy ra ngày 8/3/2014.

TTXVN/Tin tức
Chuyên gia Malaysia tới Pháp giám định mảnh vỡ Boeing
Chuyên gia Malaysia tới Pháp giám định mảnh vỡ Boeing

Các chuyên gia từ Malaysia đã tới Pháp để tham gia giám định mảnh vỡ máy bay Boeing được tìm thấy tuần trước trên đảo Reunion của Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN