Nổ ở nhà ga Tân Cương khi Chủ tịch Trung Quốc đang ở thăm

Tân Hoa Xã cho biết đã có hơn 50 người bị thương trong vụ nổ ở ga tàu hỏa tại Urumqi (Địch Hóa), thủ phủ khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương vào tối 30/4, trong bối cảnh Chủ tịch nước Tập Cận Bình đang có chuyến thăm thành phố này.

Nhà ga trên đã được mở lại sau đó. Phóng viên Tân Hoa xã cho biết đã thấy hành khách đi vào sân ga dưới sự hướng dẫn của cảnh sát có vũ trang vào lúc khoảng 21 giờ (giờ địa phương).

Tân Hoa xã trước đó đưa tin, vụ nổ xảy ra vào khoảng 7 giờ tối ở cửa ra của nhà ga. Tại hiện trường có một số hành lý bị bỏ lại trên mặt đất ở vị trí giữa cửa ra của nhà ga và một bến xe buýt. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương đã tới hiện trường. Cảnh sát đã phong tỏa tất cả các lối vào nhà ga và triển khai tại khu vực hiện trường.


T.N (Theo Kyodo/THX)



Trung Quốc tiêu diệt 11 tên khủng bố tại Tân Cương

Ngày 14/2, nhà chức trách Trung Quốc đã bắn chết “một số phần tử khủng bố” trong một cuộc tấn công ở Tân Cương. Đây là diễn biến bạo lực mới nhất ở khu vực miền viễn Tây bất ổn của nước này, nơi có đa số người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ sinh sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN