Nhật-Mỹ ra phương châm hợp tác phòng vệ mới cảnh giác Trung Quốc

Chính phủ Nhật Bản ngày 14/4 cho biết công tác xây dựng phương hướng hợp tác phòng vệ song phương để bảo vệ biển đảo giữa Tokyo và Washington đã bước vào giai đoạn cuối. Nhờ đó, Nhật Bản và Mỹ sẽ có thể hoàn tất phương châm hợp tác phòng vệ mới ngay trong cuối tháng 4 này.

Bàn đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Nhật-Mỹ. Ảnh: Reuters


Phương châm hợp tác mới về phòng vệ song phương nhằm mục đích nâng cao cảnh giác trước mối đe dọa từ Trung Quốc, trong đó xác định mối liên kết chặt chẽ giữa Nhật Bản và Mỹ trong trường hợp xảy ra chiến sự ở các đảo xa bờ. Cơ sở đề ra phương châm này xuất phát từ những lo ngại của 2 bên về việc tàu công vụ Trung Quốc liên tục xâm phạm lãnh hải Nhật Bản ở khu vực quần đảo Senkaku thuộc tỉnh Okinawa.

Chính phủ Nhật Bản và Mỹ cũng đã quyết định tiến hành cuộc họp 2+2 của ủy ban hợp tác đảm bảo an ninh Nhật-Mỹ vào ngày 27/4 tới tại Mỹ. Khi đó, hai bên sẽ chính thức quyết định về phương châm hợp tác phòng vệ mới này. Phòng vệ đảo khơi là phương châm nhất quán trong hợp tác Nhật-Mỹ trong trường hợp xảy ra tấn công vũ trang nhằm vào Nhật Bản.

Mỹ xác nhận nghĩa vụ bảo vệ Nhật Bản theo điều 5 Hiệp ước đảm bảo an ninh Nhật-Mỹ, tuy nhiên Washington chưa thể hiện quan điểm cụ thể trong cách hành xử nếu xảy ra xung đột giữa Nhật Bản và Trung Quốc.


TN


Quốc hội Nhật, Trung đối thoại trở lại sau 3 năm
Quốc hội Nhật, Trung đối thoại trở lại sau 3 năm

Ủy ban Trao đổi Liên Nghị viện Trung - Nhật đã nối lại cuộc họp tại trụ sở Hạ viện Nhật Bản ở thủ đô Tokyo. Đây là cuộc họp đầu tiên của ủy ban này sau 3 năm bị ngắt quãng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN