Tàu nghiên cứu Trung Quốc xâm nhập EEZ Nhật Bản

Ngày 6/4, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết một tàu nghiên cứu hải dương của Trung Quốc đã đi vào Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản trên Thái Bình Dương, ngoài khơi đảo Shikoku. 


Một máy bay của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát hiện tàu Đông Phương Hồng 2 dường như đang thả cáp xuống nước ở khu vực cách Mũi Muroto, thuộc tỉnh Kochi khoảng 910 km vào sáng cùng ngày.


Sau khi lực lượng chức năng Nhật Bản hối thúc tàu Trung Quốc ngừng các hoạt động tại khu vực trên, nơi không được phép tiến hành hoạt động nghiên cứu nếu chưa được phép, con tàu đã rút thiết bị và rời đi.



TN (theo Kyodo)

Tàu Trung Quốc xâm nhập gần đảo tranh chấp với Nhật
Tàu Trung Quốc xâm nhập gần đảo tranh chấp với Nhật

Ba tàu của Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư) ở biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN