Nhật theo đuổi điện hạt nhân bất chấp sự cố Fukushima

 Ngày 27/6, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), những công ty điện lực có nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản đã tổ chức đại hội cổ đông, và đều nhận được sự đồng thuận của các cổ đông về tiếp tục duy trì nguồn điện hạt nhân bất chấp xảy ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 (Fukushima Daichi).

 

Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Tại đại hội của TEPCO, một số cổ đông đã đề xuất từ bỏ điện hạt nhân, song những đề nghị này đã bị đại hội cổ đông phủ quyết. Ngoài ra, các cổ đông TEPCO cũng quyết định lựa chọn con đường quốc hữu hóa để nhận được 1.000 tỷ yên từ quỹ công nhằm tăng vốn cho công ty sau sự cố ở nhà máy điện Fukushima số 1.

 

Với quyết định này, Chính phủ Nhật Bản sẽ có quyền quyết định các chính sách của TEPCO do nắm hơn 1/2 cổ phần và dự kiến vào ngày 25/7 tới sẽ bơm 1.000 tỷ yên vào công ty này.

 

Ngoài TEPCO, tại đại hội cổ đông của 8 công ty điện lực khác có các nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản, các cổ đông cũng đều đã bác bỏ các đề xuất về từ bỏ điện hạt nhân, dỡ bỏ các lò phản ứng hạt nhân hay ngừng xây dựng các lò mới.

 

TTXVN/Tin tức

Nồng độ phóng xạ cao đặc biệt tại Fukushima 1
Nồng độ phóng xạ cao đặc biệt tại Fukushima 1

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 27/6 thông báo đo được nồng độ phóng xạ lên tới 10.300 miliSievert (mSv)/giờ tại khu vực bên ngoài phòng điều áp của nhà chứa lò phản ứng số 1 thuộc Nhà máy điện hạt nhân 1 (Fukushima Daichi). Đây là mức phóng xạ cao chưa từng thấy từ trước đến nay đo được tại lò này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN