Nhà đầu tư châu Á thờ ơ với vàng

Ngay sau phiên phục hồi đầu tiên trong vòng 5 phiên, giá vàng lại quay đầu đi xuống ngay khi bắt đầu phiên giao dịch 28/9 tại thị trường châu Á, do các nhà đầu tư dồn tiền mua vào đồng USD vì cho rằng "đồng bạc xanh" an toàn hơn trong bối cảnh nghi ngại gia tăng về việc các quốc gia châu Âu xem xét kế hoạch tái cấp vốn cho các ngân hàng trong khu vực.

Vào lúc 0 giờ 30 phút giờ GMT (7 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 1.641,19 USD/ounce, bắt đầu phiên giảm thứ 5 trong vòng 6 phiên giao dịch. Mở cửa phiên cùng ngày tại Hồng Công, giá vàng giao ngay cũng giảm 14,32 USD còn 1.647,19 USD/ounce.

Đêm trước tại Mỹ, giá vàng đã tăng rất mạnh, theo đà tăng giá trên các thị trường hàng hóa và chứng khoán cùng sự lạc quan nhen nhóm về khả năng các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ đưa ra những biện pháp quyết liệt để chặn đứng cuộc khủng hoảng nợ công trong khu vực. Chốt phiên này, giá vàng giao tháng 12/2011 tại sàn giao dịch kim loại thuộc Thị trường hàng hóa Niu Yoóc (COMEX) đã tăng tới 57,7 USD (3,6%) lên 1.652,5 USD/ounce.
Trang Nhung (Theo Reuters, THX)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN