Ngư dân vào trú tại âu tàu xã đảo Song Tử Tây

Từ khi nhận được thông tin áp thấp nhiệt đới trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, các tàu thuyền đang khai thác gần khu vực xã đảo Song Tử Tây đã vào âu tàu trú, đồng thời mua bổ sung nhiên liệu; xin cấp nước ngọt; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; xin xác nhận đang đánh bắt trên ngư trường truyền thống Trường Sa. Trong hai ngày 5 và 6/8, đã có 25 tàu thuyền của ngư dân các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên vào trú.

Tàu ngư dân đang trú tại âu tàu xã đảo Song Tử Tây.


Ông Nguyễn Văn Phất, sinh năm 1969, quê xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, thuyền trưởng tàu BĐ 97027-TS làm nghề lưới vây phấn khởi cho biết: Có được những âu tàu như thế này trên biển là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân an tâm vươn khơi, bám biển, khai thác làm giàu cho quê hương, đất nước và khẳng định chủ quyền của Tổ quốc trên biển.


Tin, ảnh:Nguyễn Văn Nam(từ đảo Song Tử Tây)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN