Ngoại trưởng Đức: Kết quả đám phán hạt nhân Iran 'hoàn toàn mở'

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 22/11 tuyên bố rằng kết quả các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran với 6 cường quốc thế giới (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức) là “hoàn toàn mở”.

Ông Frank-Walter Steinmeier.


Phát biểu khi tham dự các cuộc đàm phán ở Vienna (Áo), ông Steinmeier cho rằng bất chấp việc vẫn tồn tại những khoảng cách lớn trong các cuộc đàm phán, song “chúng tôi tiến lại gần nhau hơn bao giờ hết trong hơn 10 năm qua”.

Ông Steinmeier nêu rõ: “Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể và nếu chúng tôi không thể thì sẽ phải tự trách mình rằng chúng tôi đã bỏ lỡ một điều gì đó mà có thể giải quyết được sự bế tắc này”.

Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh: “Nếu Iran sẵn sàng tận dụng cơ hội lần thì có thể sẽ có chuyển biến”.



TN (Theo AFP)
Nga: Thỏa thuận hạt nhân Iran cần nghị quyết của LHQ
Nga: Thỏa thuận hạt nhân Iran cần nghị quyết của LHQ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran cần phải có nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN