Nga xóa 10 tỷ USD nợ từ thời Liên Xô cho Triều Tiên

Thứ trưởng Tài chính Nga Sergey Storchak xác nhận Nga đã xóa gần 10 tỷ USD trong tổng số tiền 11 tỷ USD mà CHDCND Triều Tiên nợ từ thời Liên Xô cũ.

 

Nga đã xóa gần 10 tỷ USD trong tổng số tiền 11 tỷ USD mà Triều Tiên nợ từ thời Liên Xô cũ. Ảnh minh họa.


 

Theo Thứ trưởng Storchak, ngày 17/9, tại Moscow (Mátxcơva), các đại diện Nga và CHDCND Triều Tiên đã ký hiệp định về tái cơ cấu nợ, theo đó Nga chấp thuận xóa 90% trong tổng số tiền 11 tỷ USD mà Bình Nhưỡng nợ Moscow từ thời Liên Xô cũ, đồng thời số tiền hơn 1 tỷ USD còn lại sẽ được hai bên sử dụng dưới hình thức tái đầu tư, cụ thể để thực hiện các dự án chung trên lãnh thổ Triều Tiên liên quan đến các lĩnh vực giáo dục, y tế và năng lượng.

Hiệp định ký ngày 17/9 đã kết thúc thời kỳ 4 năm Nga và CHDCND Triều Tiên tích cực thảo luận nhằm giải quyết khoản nợ tồn đọng trên.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), hiệp định này sẽ mở đường để hai nước thúc đẩy hợp tác kinh tế trong thời gian tới.


TTXVN/ Tin Tức

Nga quan ngại Mỹ dựng trạm radar thứ hai ở Nhật Bản
Nga quan ngại Mỹ dựng trạm radar thứ hai ở Nhật Bản

Ngày 17/9, Nga bày tỏ quan ngại về việc Mỹ sẽ triển khai thêm một trạm radar phòng thủ tên lửa X-band ở Nhật Bản, đồng thời kêu gọi Washington cân đối các nỗ lực và tránh làm phương hại lợi ích an ninh của các nước khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN