Nga viện trợ nhân đạo cho thân nhân thợ mỏ Đông Ukraine

Ngày 7/3, Đại diện Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết nước này đã điều một đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo cho thân nhân thợ mỏ bị nạn trong vụ nổ hầm than tại Donetsk cũng như người dân tại khu vực này. 

Xe cứu thương tới mỏ than Zasyadko ở Donetsk sau vụ nổ. Ảnh: AFP/TTXVN


Đoàn xe gồm 20 xe tải của Nga xuất phát lúc 7 giờ sáng theo giờ Hà Nội từ Trung tâm cứu hộ Donsko thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga và đang trên đường tới biên giới với Ukraine. Tổng số hàng viện trợ nhân đạo lần này là hơn 200 tấn, chủ yếu là lương thực, thực phẩm, bột mì, sữa đặc và thuốc chữa bệnh. Ngoài việc vận chuyển bằng đường bộ, số hàng viện trợ nhân đạo của Nga cho người dân Donetsk sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không. 

Theo đại diện Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị thành lập khẩn cấp đoàn xe viện trợ nhân đạo này nhằm viện trợ cho thân nhân thợ mỏ bị nạn tại Donetsk. Ngoài ra, Nga cũng cử các nhân viên cứu hộ hầm mỏ, các bác sĩ và nhà tâm lý tới giúp khắc phục hậu quả của vụ sập hầm mỏ.

Trước đó, một vụ nổ hầm mỏ đã xảy ra sáng 4/3 tại Donesk, miền Đông Ukraine, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 14 người bị thương. Cơ quan tình trạng khẩn cấp Cộng hòa Donesk tự xưng cho biết vụ nổ xảy ra tại mỏ than Zasyadko khi đang có khoảng 70 thợ mỏ làm việc dưới hầm.


TTXVN/Tin tức
Nga đề xuất giúp cứu hộ tai nạn mỏ than Donetsk
Nga đề xuất giúp cứu hộ tai nạn mỏ than Donetsk

Cơ quan báo chí thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga sẵn sàng trợ giúp Ukraine trong công tác tìm kiếm và cứu nạn tại mỏ than Zasyadko ở thành phố Donetsk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN