Nga, Iran sẽ mở tài khoản thanh toán bằng nội tệ

Nga và Iran sẽ mở tài khoản thanh toán chung bằng đồng nội tệ. Đây là tuyên bố của Đại sứ Iran tại Liên bang Nga Mehdi Sanai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Reuters.


RIA Novosti dẫn lời ông Sanai nói: "Hai bên sẽ tạo tài khoản hoặc ngân hàng chung để có thể thanh toán bằng đồng rial và đồng ruble, đồng thời đã thỏa thuận về việc thành lập nhóm làm việc".

Quyết định chuyển sang thanh toán bằng đồng nội tệ có thể được thông qua tại cuộc gặp giữa phó thống đốc ngân hàng trung ương của hai nước.


TN
 Nga, Iran đàm phán khai thác dầu khí
Nga, Iran đàm phán khai thác dầu khí

Tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Lukoil của Nga đã bắt đầu đàm phán với công ty dầu mỏ quốc gia Iran (NIOC) để thăm dò và khai thác các mỏ dầu và khí đốt ở biển Caspi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN