Nga có thể nhập khẩu vũ khí

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Sergei Ivanov và Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdukov ngày 13/7 (giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết quân đội Nga có thể mua vũ khí từ nước ngoài để đảm bảo các lực lượng được vũ trang đầy đủ.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Internet


Ông Medvedev nói rằng nếu các nhà sản xuất vũ khí trong nước không thể đáp ứng được nhu cầu hoặc giá sản phẩm tăng, Bộ Quốc phòng có thể nhập khẩu vũ khí. Ông cũng thúc giục Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan phải tập trung cao độ để nhanh chóng xây dựng các đơn đặt hàng quốc phòng, đồng thời sử dụng khoản ngân sách cấp cho quốc phòng một cách hợp lý.

Tổng thống Medvedev nhấn mạnh rằng Nga đã thông qua chương trình tái trang bị vũ khí cho quân đội và chính phủ Nga có đủ nguồn lực để thực hiện các hợp đồng mua vũ khí.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN