NATO: Máy bay Nga hoạt động quy mô lớn trên không phận châu Âu

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Dương (NATO) ngày 29/10 cho biết đã phát hiện 4 nhóm máy bay quân sự của Nga "thực hiện các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn" trên không phận châu Âu trong 2 ngày qua.

Máy bay chiến đấu Falcon F-16AM của Na Uy (trái), áp sát là máy bay Nga Tupolev Tu-95MS tại một địa điểm không được tiết lộ trong năm ngoái. Ảnh: Wall Street Journal .


NATO nói: "Những phi đội bay khá lớn của Nga này cho thấy hoạt động bay bất thường trên không phận châu Âu", với các loại máy bay như máy bay ném bom chiến lược, máy bay chiến đấu và máy bay tiếp dầu được phát hiện trên không phận Biển Baltic, Biển Bắc/Đại Tây Dương và Biển Đen.

Moskva hiện chưa đưa ra bình luận về những cáo buộc trên.

Cùng ngày, tập đoàn chế tạo hải quân DCNS của Pháp cho biết "ở thời điểm hiện tại chưa thể xác định được" thời điểm bàn giao tàu chiến lớp Mistral cho Nga sau khi Moskva tuyên bố việc bàn giao tàu chiến gây tranh cãi này được ấn định vào ngày 14/11 tới. Theo người phát ngôn của DCNS, tập đoàn này đang chờ Chính phủ Pháp cho phép xuất khẩu chiếc đầu tiên trong 2 tàu chiến chở trực thăng lớp Mistral, "do vậy hiện chưa thể xác định được thời điểm bàn giao tàu".


TN
(Theo AFP)
Estonia tố máy bay Nga 'do thám điện tử'
Estonia tố máy bay Nga 'do thám điện tử'

Tập đoàn truyền thông nhà nước Estonia (ERR) ngày 24/10 dẫn lời Trung tá Không quân nước này Janek Lehiste khẳng định máy bay quân sự IL-20 của Nga - bị cáo buộc xâm phạm không phận Estonia hồi đầu tuần qua - đã tiến hành hoạt động "do thám điện tử".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN