Estonia tố máy bay Nga 'do thám điện tử'

Tập đoàn truyền thông nhà nước Estonia (ERR) ngày 24/10 dẫn lời Trung tá Không quân nước này Janek Lehiste khẳng định máy bay quân sự IL-20 của Nga - bị cáo buộc xâm phạm không phận Estonia hồi đầu tuần qua - đã tiến hành hoạt động "do thám điện tử".

Ông Lehiste cho biết các máy bay của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhanh chóng xác minh nguồn gốc may bay nói trên, vốn không thông báo kế hoạch bay, đã tắt hệ thống nhận-phát tín hiệu và né tránh liên lạc qua radio với các nhân viên kiểm soát không lưu của Estonia. Ông nêu rõ máy bay IL-20 đã nghe được tất cả thông tin qua từ trường trong sứ mệnh bay hôm 21/10.

Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Estonia, Mati Raidma, cho rằng mục đích của máy bay Nga nhằm tìm hiểu cách thức trao đổi thông tin giữa các quốc gia bên bờ biển Baltic cũng như xác minh các bên trao đổi thông tin.

Hồi đầu tuần, Estonia đã triệu Đại sứ Nga Yuri Merzlyakov tới để trao công hàm phản đối Moskva và yêu cầu giải thích.


TN


Nga sắp mở lại căn cứ do thám lớn ở Cuba
Nga sắp mở lại căn cứ do thám lớn ở Cuba

Một nguồn tin an ninh Nga cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Cuba về việc mở lại một căn cứ lớn thời Liên Xô trên đảo quốc vùng Caribe này, nơi mà Moskva sử dụng để do thám Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN