NATO lập đơn vị tham mưu tại 6 nước Đông Âu

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 30/1 cho biết trong tuần tới, NATO sẽ thông qua quyết định về việc thành lập đơn vị tham mưu và kiểm soát ở 6 nước Đông Âu.


Phát biểu trước báo giới, ông Stoltenberg nói: “Tôi hy vọng các ngoại trưởng sẽ thông qua quyết định về việc thành lập các đơn vị liên kết lực lượng NATO. Đây sẽ là những đơn vị tham mưu và kiểm tra được thành lập ở Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Romania và Bulgaria".


Theo ông Stoltenberg, NATO sẽ triển khai các đơn vị quy mô nhỏ tại 6 nước Đông Âu để giúp điều phối một lực lượng tiên phong được thành lập để đối phó với các hành động của Nga ở Ukraine. NATO cũng cho biết tổ chức này dự kiến sẽ mở một trung tâm huấn luyện tại Gruzia trước cuối năm nay, dấu hiệu cho thấy việc củng cố quan hệ của tổ chức này với quốc gia từng thuộc Liên Xô trước đây - động thái khiến Nga quan ngại. Phó Tổng Thư ký NATO Alexander Vershbow cho hay trung tâm mới này được thành lập nhằm củng cố năng lực phòng thủ của Gruzia.


Cùng ngày, Pháp cam kết sẽ duy trì việc triển khai xe tăng và xe bọc thép để củng cố sức mạnh của lực lượng NATO ở Ba Lan, nơi các nhà lành đạo đang ngày càng quan ngại về các hành động của Nga. Dự kiến, các thiết bị quân sự của Pháp sẽ tiếp tục được duy trì ở Ba Lan trong 2 tháng.


TN

NATO: Không kích không đủ để đánh bại IS
NATO: Không kích không đủ để đánh bại IS

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 30/1 cho rằng các cuộc không kích không đủ để đánh bại các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và việc Phương Tây tăng cường hỗ trợ xây dựng các lực lượng an ninh Iraq sẽ đóng một vai trò nhất định (trong cuộc chiến chống IS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN