Nam thanh niên loạn thần nặng do uống rượu

Anh Nguyễn Văn K. (37 tuổi ở Hà Nam) được cấp cứu vào Bệnh viện 354 do viêm tụy cấp vì nghiện rượu.


Sau điều trị ba ngày, bệnh nhân không được uống rượu nên xuất hiện hội chứng loạn thần hoang tưởng, bác sĩ phải cố định bệnh nhân tại giường và cho dùng thuốc điều trị tâm thần giống như cấp cứu cho bệnh nhân tâm thần.


Lời bàn: Người nghiện rượu dễ bị biến chứng viêm tụy cấp, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng.


Tuy nhiên, khi vào viện điều trị viêm tụy cấp, bệnh nhân phải nhịn ăn, nhịn uống 3 - 5 ngày và trong thời gian đó dễ xuất hiện hội chứng cai rượu mà nặng nhất là bệnh nhân bị loạn thần (điên loạn), không làm chủ được mình, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng bản thân và những người xung quanh.


Vì vậy, nên hạn chế uống rượu, bia, không nên uống nhiều và uống hằng ngày gây nghiện ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ.



Theo dantri.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN