Mỹ: Tòa ra phán quyết về chương trình do thám của NSA

Ngày 7/5, Tòa án phúc thẩm khu vực 2 của Mỹ đã ra phán quyết việc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) thu thập dữ liệu về các cuộc điện thoại của người dân nước này trên quy mô lớn là vi phạm pháp luật, đồng thời cho biết điều này vượt quá giới hạn mà Quốc hội Mỹ cho phép.


Trung tâm dữ liệu của NSA tại Bluffdale, Utah.


Tòa án trên đã đột ngột ngừng ra phán quyết về các vấn đề hiến pháp liên quan tới việc thu thập số lượng lớn dữ liệu điện thoại, song cho hay chính phủ đã hành động vượt quá điều mà Quốc hội Mỹ nêu ra trong Khoản 215 của Luật Yêu nước - đạo luật có mục đích cho phép nhà chức trách phá vỡ âm mưu khủng bố. Tuyên bố của hội đồng phúc thẩm nêu rõ: "Không có bằng chứng cho thấy trong những đạo luật như vậy Quốc hội có ý định cho phép thu thập số lượng lớn dữ liệu về hóa đơn hoặc hồ sơ giáo dục của từng người Mỹ, và đưa chúng vào cơ sở dữ liệu".


Phán quyết trên được đưa ra sau khi Liên đoàn tự do dân sự Mỹ (ACLU) khởi kiện NSA và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) khi xuất hiện thông tin về các chương trình do thám khổng lồ trong những tài liệu do cựu nhà thầu NSA Edward Snowden tiết lộ.



TN (theo AFP)

Giải mã chương trình do thám của NSA-Kỳ cuối
Giải mã chương trình do thám của NSA-Kỳ cuối

Các chuyên gia gián điệp tại NSA đã tạo ra một bước đột phá về công nghệ khi tìm ra cách gài phần mềm độc hại vào bộ mã ẩn, được gọi là chương trình cơ sở của các máy tính, mỗi khi máy khởi động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN