Mỹ: Syria phải phá bỏ cơ sở sản xuất vũ khí hóa học

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Rose Gottemoeller ngày 9/5 tuyên bố việc giao nộp 100% các vũ khí hóa học là chưa đủ để Syria tuân thủ hoàn toàn các cam kết mà nước này đưa ra nhằm tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Damascus.

Bà Rose Gottemoeller.


Phát biểu trước báo giới, bà Gottemoeller nhấn mạnh Syria cũng phải phá bỏ cả các cơ sở, trong đó có hầm chứa và đường hầm liên quan đến chương trình sản xuất vũ khí hóa học. Theo bà Gottemoeller, Syria đã chuyển khoảng 92% số vũ khí hóa học đến cảng để đưa ra khỏi quốc gia Trung Đông này. Số còn lại được cất giữ trong một địa điểm duy nhất gần Damascus.

Trưởng phái đoàn LHQ phụ trách công tác tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria hôm 8/5 cho biết 16 côngtennơ hóa chất cuối cùng đang được đặt trong một khu vực không thể tiếp cận được do giao tranh.


T.N (theo AP)
Syria: Thành phố Homs sạch bóng quân nổi dậy
Syria: Thành phố Homs sạch bóng quân nổi dậy

Thị trưởng thành phố Homs, ông Talal al-Barazi cho biết ngày 9/5, những phiến quân Syria cuối cùng còn sót lại đã rút khỏi Thành cổ Homs, trao lại quyền kiểm soát cho binh sĩ chính quyền, những người tiến vào thành phố này lần đầu tiên trong vòng 2 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN