Mỹ sẽ huấn luyện quân chính quy Ukraine

Ngày 24/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các binh sĩ nước này sẽ bắt đầu huấn luyện lực lượng chính quy của quân đội Ukraine vào cuối năm nay, một động thái mở rộng sứ mệnh hiện tại vốn chỉ giới hạn trong việc huấn luyện các đơn vị Vệ binh Quốc gia của Bộ Nội vụ Ukraine.


Đợt huấn luyện này là do Chính phủ Ukraine mời hợp tác.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho hay đợt huấn luyện này là một phần của quá trình hợp tác quốc phòng lâu dài giữa Mỹ và Ukraine, và được tiến hành theo lời mời của Chính phủ Ukraine. Theo kế hoạch, đợt huấn luyện sẽ bắt đầu tại miền Tây Ukraine, gần biên giới với Ba Lan, vào mùa Thu. Đây sẽ là đợt huấn luyện nhỏ cho các binh sỹ của Bộ Quốc phòng Ukraine để giúp quốc gia Đông Âu này củng cố năng lực phòng thủ. Nội dung huấn luyện sẽ tương tự như chương trình dành cho đơn vị Vệ binh Quốc gia.


Trước đó, hồi đầu tháng, Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Ben Hodges, cũng đã thông báo về kế hoạch mở rộng chương trình huấn luyện cho quân chính quy Ukraine. Chương trình này sẽ chủ yếu tập trung nâng cao các kỹ năng về chiến thuật và quân y, đồng thời nâng tổng mức viện trợ an ninh của Washington dành cho Ukraine từ năm 2014 đến nay lên hơn 244 triệu USD. Tuy nhiên, việc mở rộng này không có nghĩa Washington sẽ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.


TTXVN/Tin tức
Ukraine, Litva, Ba Lan lập đơn vị quân đội chung
Ukraine, Litva, Ba Lan lập đơn vị quân đội chung

Bộ trưởng quốc phòng 3 nước Ukraine, Litva và Ba Lan ngày 24/7 đã ký thỏa thuận thành lập các tiểu đoàn chung mang tên "UkrPolLitBrig".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN