Mỹ, Pháp hối thúc Nga ép phe ly khai đàm phán với chính phủ Ukraine

Thông cáo từ văn phòng tổng thống Pháp cho biết lãnh đạo nước này và Mỹ ngày 7/7 đã hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin gây sức ép lên các lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine để tiến hành đàm phán với Kiev.

 

Trong cuộc điện đàm kéo dài 45 phút, Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Mỹ Barack Obama "đã hối thúc ông Putin gây sức ép lên lực lượng ly khai để họ nhất trí tiến hành đối thoại với giới chức Ukraine cũng như để tăng cường kiểm soát khu vực biên giới Nga - Ukraine".


Ngoài ra, hai tổng thống còn kêu gọi sớm tổ chức một cuộc tiếp xúc "có các thành phần ly khai, trong đó bàn về một lệnh ngừng bắn song phương. Giải pháp bền vững đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine chỉ có thể là một giải pháp chính trị".

 

TN 

Đông Ukraine hoang tàn trong lửa khói
Đông Ukraine hoang tàn trong lửa khói

Nguồn tin quốc tế cáo buộc quân đội Ukraine đã không kích vào các điểm dân cư tại miền đông, gây ra nhiều thương vong và huỷ hoại nhà cửa. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN