Mỹ nới lỏng cấm vận thương mại Cuba

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew cho biết nước này sẽ nới lỏng lệnh cấm đi lại và thương mại đối với Cuba từ ngày 16/1, qua đó thực thi thỏa thuận đạt được hồi tháng trước về bắt đầu bình thường hóa quan hệ với quốc gia thù địch thời Chiến tranh Lạnh này.


Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Ông Lew cho hay: "Thông báo ngày hôm nay sẽ đưa chúng tôi tiến một bước gần hơn tới việc thay thế các chính sách lỗi thời không mang lại hiệu quả và đưa vào thực thi một chính sách giúp thúc đẩy tự do chính trị và kinh tế cho nhân dân Cuba".


Quyết định này sẽ giúp Cuba được tiếp cận với các dịch vụ viễn thông, xây dựng và tài chính của Mỹ, đồng thời cho phép người dân Mỹ tới Cuba mà không cần xin phép, miễn là họ tới đây vì lý do tôn giáo, giáo dục hay các lý do được chấp thuận khác.



TN(theo AFP, Reuters)

Nga ca ngợi bước đột phá trong quan hệ Mỹ - Cuba
Nga ca ngợi bước đột phá trong quan hệ Mỹ - Cuba

Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko đã hoan nghênh bước đột phá trong các mối quan hệ của Cuba với Mỹ, và việc thả các nhân viên tình báo của Cuba bị giam giữ trong các nhà tù của Mỹ với cáo buộc khủng bố kể từ năm 1998.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN