Mỹ - Nhật ấn định thời điểm diễn tập quân sự chung

Ngày 21/10, Nhật Bản thông báo nước này sẽ tổ chức một cuộc diễn tập quân sự song phương với Mỹ vào tháng 11 tới nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác chung giữa quân đội hai nước và tăng cường năng lực phòng thủ của các đảo.

Một cuộc diễn tập quân sự song phương giữa Nhật và Mỹ sẽ được tổ chức vào tháng 11.


Theo một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản, cuộc diễn tập trên thực địa có tên gọi “Keen Sword” (Kiếm sắc) dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8-19/11 tới với sự tham gia của khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ và 30.700 quân nhân Nhật Bản. Địa điểm tổ chức diễn tập ở khu vực phía Đông của đảo lớn Kyushu, không thuộc biển Hoa Đông.

Cuộc diễn tập, được tổ chức 2 năm một lần, diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang có tranh chấp đối với quần đảo Senkaku do nước này kiểm soát, trong khi Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. Căng thẳng giữa hai nước gia tăng sau khi Nhật Bản tiến hành quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư hồi cuối năm 2012. Các tàu tuần tra và máy bay quân sự của hai nước cũng thường xuyên xuất hiện tại khu vực quần đảo tranh chấp này, làm dấy lên quan ngại xảy ra xung đột giữa lực lượng hai bên.

* Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này cho biết Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) và hải quân Nga sẽ cùng tham gia phối hợp diễn tập hải quân từ ngày 26-28/10 tới. Cuộc diễn tập được tiến hành trên vùng biển Vladivostok của Nga, với các nội dung tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Nhật Bản đang áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Nga liên quan tới vấn đề Ukraine nhưng Chính phủ Nhật Bản cho rằng việc thúc đẩy giao lưu quân sự giữa Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) với quân đội Nga là điều cần thiết.

Lần gần đây nhất Nhật Bản và Nga diễn tập hải quân chung là vào năm 1998. Nội dung diễn tập khi đó là hai bên phối hợp cử tàu chiến cứu thuyền viên của một tàu dân sự gặp sự cố trên biển.


TTXVN/Tin Tức
Trực thăng Nga diễn tập chống ngầm ở biển Baltic
Trực thăng Nga diễn tập chống ngầm ở biển Baltic

Các máy bay trực thăng chống ngầm của Nga đã tấn công mục tiêu giả định là một tàu ngầm nước ngoài tại vùng biển Baltic gần khu vực Kaliningrad của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN