Mỹ không kích thủ lĩnh IS tại Iraq

Ngày 8/11, đài truyền hình Al-Hadath đưa tin các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu đã nhắm vào một cuộc họp của giới thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq, có thể bao gồm cả nhân vật số 1 của nhóm này Abu Bakr al-Baghdadi.

Các quan chức an ninh Iraq chưa xác nhận về thông tin của đài truyền hình trên, vốn thuộc kênh Al-Arabiya của Saudi Arabia.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi cho biết Baghdad hoan nghênh các huấn luyện viên quân sự nước ngoài đang đến Iraq song nói rằng bước đi này diễn ra "hơi muộn". Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố kế hoạch gửi thêm 1.500 binh sĩ tới Iraq.


TN
(Theo Reuters, AFP)
Ông Obama gửi thư mật cho Iran đề nghị cùng chống IS
Ông Obama gửi thư mật cho Iran đề nghị cùng chống IS

Tờ Wall Street Journal ngày 6/11 trích dẫn các nguồn tin riêng tiết lộ Tổng thống Mỹ Barack Obama từng bí mật viết thư cho lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei hồi tháng 10, trong đó nói rằng Mỹ và Iran có lợi ích chung trong chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN