Mỹ hối thúc tìm giải pháp chính trị cho xung đột Yemen

Ngày 22/4, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Jen Psaki cho rằng Yemen vẫn bất ổn và còn nhiều việc phải làm trong bối cảnh liên quân do Saudi Arabia chỉ huy đã ngừng chiến dịch không kích ở Yemen.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt được triển khai trong chiến dịch an ninh hàng hải tại vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN


Hôm 21/4, Saudi Arabia đã thông báo sẽ chấm dứt chiến dịch này song bà Psaki nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc phải làm và cần có một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi Iran giúp tìm một giải pháp chính trị cho Yemen, quốc gia đang bị khủng hoảng đồng thời cáo buộc Iran đang góp phần làm phức tạp thêm cho cuộc xung đột tại đây. Theo góc nhìn của Washington, Tehran cung cấp vũ khí cho phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shi'ite đang tiếm quyền tại Yemen và khiến Saudi Arabia phát động một chiến dịch không kích kéo dài 1 tháng, qua đó, làm gia tăng xung đột trong khu vực.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 22/4, cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh bày tỏ hy vọng việc chấm dứt chiến dịch không kích sẽ giúp mở đường cho việc thực hiện đối thoại.


TN (Theo AFP/Reuters)
Phiến quân Houthi thả nhiều tướng Yemen
Phiến quân Houthi thả nhiều tướng Yemen

Phiến quân Houthi ở Yemen đã thả Bộ trưởng Quốc phòng, 1 người anh trai của Tổng thống lưu vong Abedrabbo Mansour Hadi và 1 tướng quân đội bị lượng này giam giữ từ cuối tháng 3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN