Mỹ định ký thương vụ vũ khí tỉ đô với Iraq

Mỹ có kế hoạch bán vũ khí gồm máy bay chiến đấu, thiết bị bay giám sát và xe bọc thép cho Iraq trị giá gần 1 tỷ USD.

Theo nguồn tin từ Lầu Năm Góc, thỏa thuận mua bán trên sẽ bao gồm 24 máy bay chiến đấu hạng nhẹ AT-6C Texan II. Loại máy bay này hoạt động bằng động cơ tua-bin cánh quạt do công ty Beechcraft sản xuất có trang bị súng máy cùng các thiết bị điện tử tiên tiến có khả năng mang bom dẫn đường. Số máy bay trên cùng các thiết bị và dịch vụ kèm theo có trị giá 790 triệu USD.

Trước đó ngày 13/5, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch bán vũ khí này và thương vụ này sẽ được tiến hành như dự kiến nếu không bị các nghị sĩ cản trở. Cơ quan này nhấn mạnh: "Đề xuất bán số máy bay, thiết bị cùng hỗ trợ này sẽ giúp nâng cao khả năng cho lực lượng Iraq trong việc tự duy trì những nỗ lực nhằm mang lại ổn định cho đất nước và ngăn chặn tình trạng bất ổn ở nước này lan sang các nước láng giềng".


T.N
Phiến quân bắt cóc và bắn chết 20 lính Iraq
Phiến quân bắt cóc và bắn chết 20 lính Iraq

Các phiến quân đã tấn công một căn cứ quân sự ở khu vực Ain al-Jahash, ở phía Nam tỉnh Mosul, miền Bắc Iraq, bắt cóc và sau đó bắn chết 20 binh sĩ.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN