Mỹ điều 10 máy bay cường kích A-10 tới châu Âu

Trang mạng military.com trích thư của Thư ký báo chí Không quân Mỹ Christopher Carnes gửi Lầu Năm Góc cho biết nước này đã điều 10 máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II tới châu Âu.


Máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II


Theo ông Carnes, ngày 9/2, từ căn cứ không quân Davis-Monthan ở bang Arizona, 10 máy bay trên đã được phái tới căn cứ Spangdahlem thuộc bang Rhineland-Palatinate của Đức. Sau đó chúng sẽ được đưa tới sân bay các nước Đông Âu. Ông Carnes cho biết việc tái triển khai các máy bay này được thực hiện trong khuôn khổ "Chiến dịch Quyết tâm Atlantic" (Atlantic Resolve) nhằm "giúp củng cố quan hệ hợp tác với các đồng minh và thể hiện cam kết của Mỹ đối với an ninh và ổn định ở châu Âu".


Trước đó, Quốc hội Mỹ đã soạn thảo dự luật cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine 1 tỷ USD tới năm 2017. Dự luật này, do các Chủ tịch Ủy ban Quân lực Hạ Viện Mac Thornberry và Adam Smith bảo trợ, có nội dung huấn luyện quân sự cho Ukraine, cung cấp vũ khí sát thương, và phương tiện hậu cần tới ngày 30/9/2017.



TN

Mỹ tính điều máy bay do thám tới Syria
Mỹ tính điều máy bay do thám tới Syria

Mỹ có kế hoạch điều máy bay do thám tới Syria để theo dõi các phiến quân Hồi giáo - động thái mở đường cho các cuộc không kích tiềm tàng nhằm vào lực lượng thánh chiến này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN