Mỹ chuyển 68 kg urani cấp độ vũ khí đến Nga

Mỹ thông báo đã vận chuyển an toàn 68 kg urani được làm giàu ở cấp độ cao (HEU) từ Cộng hòa Czech đến Nga.


Thùng chứa urani làm giàu ở cấp độ cao ở Czech được chuyển vào các côngtennơ để đưa đến Nga. Ảnh: Internet



Trong một tuyên bố ngày 5/4, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Caitlin Hayden cho biết, số urani này sẽ được chuyển đổi thành urani làm giàu ở cấp độ thấp (LEU – cấp độ không thể sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân) để dùng trong các lò phản ứng điện hạt nhân.


Sau đợt vận chuyển này, Czech đã trở thành quốc gia thứ 10 loại bỏ toàn bộ urani làm giàu ở cấp độ cao kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama phát động hành động quốc tế bảo vệ tất cả số nguyên liệu hạt nhân dễ gặp nguy hiểm trên thế giới.


Tháng 4/2010, Tổng thống Obama đã chủ trì một hội nghị cấp cao có 47 nước tham gia, trong đó các nước nhất trí về một thời hạn chót bốn năm nhằm bảo vệ những nguyên liệu hạt nhân không được đảm bảo và tránh để nguyên liệu này rơi vào tay kẻ xấu.



TTXVN/Tin tức

 Iran chuyển urani 20% thành nhiên liệu hạt nhân
Iran chuyển urani 20% thành nhiên liệu hạt nhân

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, các nguồn tin ngoại giao phương Tây ngày 11/2 cho biết Iran bắt đầu chuyển một phần urani được làm giàu ở cấp độ 20% thành nhiên liệu hạt nhân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN