Khơi dậy ý chí tự lập, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 18/12, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức với sự tham gia của 198 đại biểu chính thức, đại diện cho 29 nghìn hội viên trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 33 đại biểu. Tại phiên họp thứ nhất, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ gồm 9 đại biểu; 2 Phó Chủ tịch Hội; 5 thành viên Ủy ban Kiểm tra. Bà Đoàn Lê An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền đề nghị, các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng cần phải đặt hội viên, phụ nữ ở vị trí trung tâm; phải lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, sự tiến bộ của phụ nữ làm mục tiêu; lấy sự đồng thuận của phụ nữ làm thước đo hiệu quả hoạt động; khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lập, khát vọng vươn lên của mỗi phụ nữ. Các cấp Hội triển khai các nội dung trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án của Chính phủ; xây dựng và triển khai các mô hình thiết thực như “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “điểm chạm đầu tiên”, các mô hình dịch vụ chăm sóc cộng đồng, trong đó quan tâm đến phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng biên giới, phụ nữ đi làm ăn xa, phụ nữ yếu thế…

Giai đoạn 2025-2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: hằng năm, các cấp Hội giúp được 280 hộ trở lên có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo đa chiều; nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên sâu cho trên 150 phụ nữ có ý tưởng/dự án khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ được ít nhất 10 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp; xây dựng ít nhất 2 mô hình tổ hợp tác phát triển sinh kế ứng dụng khoa học - công nghệ; thành lập mới ít nhất 5 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý…; phấn đấu 100% phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, nạn nhân mua bán người trở về, được phát hiện, được tổ chức Hội hỗ trợ kịp thời tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; đến năm 2030, nữ dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy các cấp đạt từ 15% trở lên…

Giai đoạn 2021 - 2025, 56/56 cơ sở Hội thành lập và duy trì 1.333 mô hình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao hoạt động thường xuyên, đạt hiệu quả; hỗ trợ được 1.728 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 367 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh. Các cấp Hội phát hiện 14 trường hợp phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân mua bán người trở về, nạn nhân của bạo lực gia đình (xâm hại). Số hội viên tăng thêm từ đầu nhiệm kỳ là 4.526 hội viên; giới thiệu 2.402 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, kết nạp Đảng được 1.213 hội viên.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã tặng Bằng khen cho 19 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội giai đoạn 2021 - 2025.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong giai đoạn phát triển mới

Sáng cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội có sự tham gia của 248 đại biểu đại diện cho hơn 1,6 triệu cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hồng Nhung phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Tại Đại hội, bà Nguyễn Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ khóa I. Đại hội cũng công bố Quyết định của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ định Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Phú Thọ dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 21 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương đã ghi nhận những kết quả nổi bật của các cấp Hội phụ nữ tỉnh trong nhiệm kỳ qua: đề nghị các cấp Hội nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò nòng cốt của tổ chức Hội; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, các nghị quyết của Trung ương Hội và định hướng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam yêu cầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, phù hợp với xu thế hội nhập, chuyển đổi số và mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò tham mưu của Hội; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần tăng cường hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, nhân rộng các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, góp phần vào tăng trưởng bền vững của tỉnh.

Đại hội xác định, nhiệm kỳ 2025 – 2030 tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong bối cảnh mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề ra 9 nhóm chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá; tập trung thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch, 3 an”.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Phú Thọ đã thực hiện gần 600 công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa; chủ động đăng ký và triển khai 2.855 công trình, hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh. Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được đẩy mạnh với tổng dư nợ các nguồn vốn do Hội quản lý trên 6.000 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 123.800 hội viên vay vốn; giúp 13.125 hộ giảm nghèo; hỗ trợ 87 mô hình sinh kế với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã vận động hơn 112 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội; xây dựng, sửa chữa 436 “Mái ấm tình thương”; đỡ đầu 1.208 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo, cán bộ tuyến đầu phòng, chống COVID - 19; tổ chức các chương trình hướng về biên giới, hải đảo với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng... Những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Quốc Đạt - Tạ Văn Toàn (TTXVN)
Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII diễn ra từ 19 - 20/12/2025
Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII diễn ra từ 19 - 20/12/2025

Sáng 11/12, tại Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VIII (2025-2030) tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhằm cung cấp thông tin về Đại hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN