Mỹ: Cần có 'phản ứng toàn cầu' với IS

Đặc phái viên Mỹ về liên minh quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng John Allen ngày 14/1 cho rằng các cuộc tấn công đẫm máu của phiến quân ở Paris và các thành phố khác ở Phương Tây đã nêu bật sự cần thiết phải có một "phản ứng toàn cầu" đối với nhóm thánh chiến này.

Binh sĩ Pháp tuần tra tại thủ đô Paris ngày 8/1. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu tại cuộc họp báo ở Baghdad khi đề cập tới tình trạng bạo lực, trong đó có vụ tấn công tạp chí Charlie Hebdo và một siêu thị Do Thái khiến 17 người thiệt mạng, ông Allen nói: "Vì những bi kịch ở Paris mà chúng ta từng chứng kiến hồi tuần trước, Iraq đang ở tiền tuyến của cuộc xung đột toàn cầu. Không ai trong số chúng ta có thể nói rằng việc làm suy yếu và đánh bại Daesh (tên gọi của IS trong tiếng Arập) chỉ là trách nhiệm của Iraq. IS là mối đe dọa toàn cầu. Cần có sự phản ứng toàn cầu (đối với mối đe dọa này)".

Ông Allen cho rằng "tư tưởng bạo lực và đen tối" của IS "có tầm ảnh hưởng rộng" và nhóm thánh chiến này đang kích động các phiến quân tiến hành tấn công ở Sydney, Ottawa và Brussels.


TN (Theo AFP)
Thổ Nhĩ Kỳ chặn trang web đăng biếm họa của Charlie Hebdo
Thổ Nhĩ Kỳ chặn trang web đăng biếm họa của Charlie Hebdo

Một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh chặn các trang web đăng hình trang bìa của tạp chí Pháp Charlie Hebdo số ra mới nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN