Mỹ bắt giữ 2 phụ nữ âm mưu đánh bom khủng bố

Theo đơn kiện được công bố ngày 2/4, hai phụ nữ ở thành phố New York đã bị bắt giữ liên quan đến cáo buộc âm mưu chế tạo bom và tiến hành "tấn công khủng bố" tại Mỹ .

Cảnh sát canh gác bên ngoài Tòa án Liên bang ở Brooklyn. Ảnh: AFP


Theo đơn kiện được trình lên Tòa án Liên bang ở Brooklyn, Noelle Velentzas, 28 tuổi, và Asia Siddiqui, 31 tuổi đã lên kế hoạch tấn công các mục tiêu cảnh sát, chính quyền hoặc quân sự dựa trên "đức tin thánh chiến bạo lực". Velentzas ca ngợi vụ tấn công ngày 11/9/2011 tại Mỹ và coi cố thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden là người hùng, đồng thời nói rằng bản thân mình và Siddiqui là "công dân của Nhà nước Hồi giáo (IS)". Nếu bị kết tội, 2 đối tượng này sẽ đối mặt với mức án tù chung thân.

Trong diễn biến liên quan, tờ "Washington Post" đưa tin ngày 2/4, công dân Mỹ Muhanad Mahmoud al Sarekh, 29 tuổi, được cho là cựu đặc vụ hàng đầu của Al-Qaeda, dự kiến sẽ đối mặt với cáo buộc khủng bố liên bang. Đối tượng này bị lực lượng Pakistan bắt giữ tại Pakistan và sau đó được đưa về New York.


TN (Theo Reuters)
Trung tâm mua sắm gần Lầu Năm Góc sơ tán do đe dọa đánh bom
Trung tâm mua sắm gần Lầu Năm Góc sơ tán do đe dọa đánh bom

Hai trung tâm mua sắm ở gần trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ đã phải sơ tán sau khi xuất hiện đe dọa đánh bom nặc danh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN