Mỹ bán 600 triệu USD đạn dược cho Iraq

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 20/10 thông báo đã phê chuẩn hợp đồng bán 600 triệu USD đạn dược các loại cho Iraq nhằm giúp nước này tăng cường khả năng chống các nhóm khủng bố, trong đó có nhóm vũ trang Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ảnh minh họa.


Thông báo của Cục hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc gửi cho các nhà lập pháp Mỹ nêu rõ số đạn được bán cho Iraq trên là do nhà thầu quốc phòng General Dynamics Corp sản xuất.

Trong số đạn dược nói trên có đạn chống tăng M831 và đạn huấn luyện M865. Quốc hội Mỹ có 30 ngày xem xét phê chuẩn hoặc bác bỏ hợp đồng buôn bán này. Trước đó hồi tháng 7, Mỹ cũng đã thông báo kế hoạch bán cho Iraq 5.000 quả tên lửa chống tăng AGM-114K/N/R Hellfire cùng các trang thiết bị liên quan, linh kiện, huấn luyện và hỗ trợ hậu cần với tổng trị giá 700 triệu USD.

Tuy nhiên, từ bài học của nhóm IS, không ít nhà lập pháp Mỹ lo ngại các vũ khí, đạn dược mà Mỹ cung cấp cho Iraq cuối cùng có thể rơi vào tay các nhóm khủng bố.


T.N
IS thề chiếm bằng được Kobane
IS thề chiếm bằng được Kobane

IS tuyên bố sẽ chiếm bằng được thành phố chiến lược Kobane ở Syria nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp những cuộc không kích dồn dập của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN