Mùa xuân trên Cao nguyên đá

Cứ mỗi độ xuân về trên Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), khắp những con đường bản làng, bên tường rào đá lại rực lên sắc đào đỏ thắm, cùng mầu trắng hoa mận, hoa lê, hòa quện cùng cuộc sống thanh bình của người dân nơi đây đã tạo nên vẻ đẹp đầy quyến rũ.

Trẻ em vui đùa trong nắng xuân.

Vẻ đẹp hoang sơ khi chiều buông trên Cao nguyên đá Đồng Văn.


Nụ cười sơn cước.

Cao nguyên đá nằm ở độ cao trung bình 1.000 - 1.600m so với mực nước biển, trên diện tích gần 2.356 km² trải dài qua địa bàn 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn của tỉnh Hà Giang.


Hoa mận bao quanh tường rào đá, tạo nên vẻ đẹp quyến rũ.


Mùa xuân cũng là mùa của muôn hoa trên Cao nguyên đá Đồng Văn.


Xuân bên hoa đào.



Thanh Hà

Phát hiện hang động mới ở Cao nguyên đá Đồng Văn
Phát hiện hang động mới ở Cao nguyên đá Đồng Văn

Huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang vừa phát hiện thêm 1 hang động mới có cấu trúc thạch nhũ nguyên sơ tại Cao nguyên đá Đồng Văn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN