Moskva tố Phương Tây âm mưu 'thay đổi chế độ' ở Nga

Theo Hãng thông tấn TASS, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22/11 đã cáo buộc Phương Tây đang tìm cách kích động thay đổi chế độ ở Nga bằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này do liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Rianovosti.


Phát biểu tại một diễn đàn của các nhà phân tích chính trị ở thủ đô Moskva, ông Lavrov khẳng định: “Phương Tây đang thể hiện một cách rõ ràng rằng họ không muốn ép (Nga) thay đổi chính sách, mà họ muốn có một sự thay đổi chế độ".

"Hiện các nhân vật công chúng ở các nước Phương Tây đang rao giảng rằng cần phải đưa ra những biện pháp trừng phạt nhằm hủy hoại nền kinh tế (Nga) và kích động quần chúng biểu tình ”, nhà ngoại giao 64 tuổi bổ sung .

Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng đã phản đối cảnh báo hôm 21/11 của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Moskva có nguy cơ “bị cô lập hơn” do hành động xâm lược "không thể chấp nhận" tại Ukraine.


TN (Theo AFP)


Nga kêu gọi phương Tây ủng hộ đối thoại ở miền Đông Ukraine
Nga kêu gọi phương Tây ủng hộ đối thoại ở miền Đông Ukraine

Phương Tây hết lần này tới lần khác đang phá hoại những cơ hội giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine, khi mưu toan loại CHND Donetsk và CHND Lugansk tự xưng ra khỏi các cuộc đàm phán, đồng thời coi Nga là một bên trong cuộc xung đột này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN