Mêhicô bị rút trộm dầu mỏ trị giá 250 triệu USD

 

Các quan chức Mêhicô cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2011, các băng nhóm tội phạm ngày càng tinh vi đã rút trộm khoảng 20.000 thùng dầu mỗi ngày từ các cơ sở khai thác dầu của nhà nước.

Công ty dầu mỏ quốc gia Mêhicô – Pemex. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng Giám đốc Công ty dầu mỏ quốc gia Mêhicô (Pemex), ông Juan Jose Suarez Coppel, cho biết lượng dầu bị lấy trộm nói trên trị giá khoảng 250 triệu USD, lớn hơn tổng lượng dầu bị rút trộm trong cả năm 2010.

Theo các quan chức Mêhicô, dầu thường bị lấy trộm bằng cách rút từ các ống dẫn dầu của nhà nước.

Hồi tháng 5 vừa qua, công ty Pemex đã tiến hành kiện 9 công ty của Mỹ được cho là có dính líu tới các hoạt động mua hoặc chế biến các sản phẩm dầu mỏ của Mêhicô.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN